Lập hồ sơ bốc mộ giả, chiếm hơn 1 tỷ đồng tiền GPMB

Thứ Bảy, 08/09/2012, 12:08
Đỗ Văn Thanh (chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) dùng các xương cốt thật (bốc trước đó) xếp lẫn với xương heo, bò, trâu rồi chụp ảnh "lấy bằng chứng". Cứ như vậy, Thanh cùng “êkíp” lập 53 hồ sơ bốc mộ khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ban BT-GPMB quận 8, TP HCM.

Ngày 7/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt khám xét đối với Đỗ Văn Thanh, nhân viên cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 6 bị can.

Để giải phóng mặt bằng và xây dựng phát triển 5 cụm đô thị phía Nam thành phố, Ban Bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) quận 8 ký hợp đồng với Nguyễn Văn Thành - chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ để thực hiện bốc mộ đối với các ngôi mộ trong khu quy hoạch.

Mộ khống do Đỗ Văn Thanh chụp để chiếm đoạt tiền đền bù.

Theo thỏa thuận, khi thực hiện bốc mộ, Nguyễn Văn Thành có trách nhiệm chụp ảnh trước và sau khi đào, lập biên bản bốc mộ có sự giám sát của Phạm Văn Phước - đại diện Ban BT-GPMB; Nguyễn Văn Sáu - đại diện UBND phường 7, quận 8 và người đại diện của Công ty Tân Thuận (đơn vị chủ đầu tư).

Thực hiện hợp đồng, Thành phân công Nguyễn Hoàng Thái phụ trách về hồ sơ, lập biên bản bốc mộ và liên hệ người thân nhận tiền công đào bốc mộ sau khi nhận tiền bồi thường; Đỗ Văn Thanh phụ trách chụp ảnh trước và sau đào bốc mộ, rửa ảnh... Từ tháng 11/2005 đến 7/2008, Nguyễn Văn Thành cùng nhân viên đào bốc 2.035 ngôi mộ, Ban BT-GPMB căn cứ vào 474 Biên bản bốc mộ chi hơn 7,7 tỷ đồng tiền bồi thường 474 người yêu cầu.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai toàn bộ ảnh chụp trước và sau đào bốc mộ khống đều do Đỗ Văn Thanh thực hiện. Thủ đoạn Thanh thực hiện là dùng các xương cốt thật (bốc trước đó) xếp lẫn với xương heo, bò, trâu, sau đó lấy tên mộ tại các hồ sơ khống ghi vào bảng học sinh rồi chụp ảnh. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Đỗ Văn Thanh cùng một số đối tượng lập 53 hồ sơ bốc mộ khống chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ban BT-GPMB quận 8.

Trước khi Đỗ Văn Thanh bị bắt, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 6 bị can gồm: Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Hoàng Thái; Phan Thanh Vân; Nguyễn Thế Dư về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Văn Sáu, Phạm Văn Phước về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

T.Hà
.
.
.