Làm rõ vụ chiếm giữ trái phép 312 triệu đồng và 2 dây chuyền vàng

Thứ Bảy, 09/10/2010, 15:01
Ngày 8/10, tin từ Công an quận Hoàng Mai cho biết đã làm rõ vụ chiếm giữ trái phép tài sản xảy ra tại Bến xe Nước Ngầm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã cho lái xe Nguyễn Trường Huynh (35 tuổi, tạm trú ở Mễ Trì, Từ Liêm) viết cam kết và đang đề xuất biện pháp xử lý.

Vụ việc xảy ra ngày 20/9, bị hại là anh Nguyễn Công Chánh (36 tuổi, ở xóm Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Anh Chánh thuê xe taxi chở đến Bến xe Nước Ngầm, anh không nhớ hãng taxi cũng như biển số của chiếc xe này. Sau khi lái xe taxi đi khỏi, anh Chánh phát hiện đã để quên một chiếc túi xách, bên trong có 312 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng (9 chỉ) và một nhẫn vàng một chỉ, đến Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ lái xe taxi trên là Nguyễn Trường Huynh (35 tuổi, tạm trú ở Mễ Trì, Từ Liêm), thu hồi tài sản, trả lại anh Khánh 

X.M.
.
.
.