Làm rõ thủ phạm giết người tại quán rượu mực

Thứ Năm, 09/05/2013, 12:09
Vụ án xảy ra từ mâu thuẫn giữa một số thanh niên tại 2 quán rượu mực cầu mương An Kim Hải (kề đường Hồ Sen - Cầu Rào II, thuộc phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận: Lúc đó khoảng 0h15 ngày 30/4, lời ra tiếng vào, anh Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, ở số 3/18 Mê Linh, quận Lê Chân, uống rượu tại quán của chị Vũ Mai Anh, 27 tuổi (trú tại tổ 14 đường Thuyết, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đã bị gần chục thanh niên ở quán Đạt Anh bên cạnh nhảy sang đánh túi bụi.  

Các đối tượng đã ra đầu thú.

Anh Ngô Văn Tấn (chồng chị Anh), 47 tuổi, can ngăn cũng bị chém thương nhẹ ở thái dương trái. Trong số đối tượng hành hung anh Tuấn, tên Phạm Hoàng Sơn, 36 tuổi, ĐKNKTT số 57/196 Tô Hiệu, phường Trại Cau, ở tại số 32A2/113 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, cùng quận Lê Chân, dùng dao bấm đâm thấu ngực trái.

Ngay lúc đó nhiều người dân đưa anh Tuấn đến cấp cứu tại Viện Y học biển, nhưng do mất máu cấp, anh Tuấn đã tử vong trước khi đến viện. Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được các đối tượng gây án và thông qua các mối quan hệ xã hội của chúng, kêu gọi đầu thú.

Từ đầu tháng 5 đến nay, lần lượt các đối tượng liên quan đến vụ án giết người trên đã đến cơ quan Công an đầu thú, gồm: Phạm Hoàng Anh (tức “phễn”), 21 tuổi, ở số 4/11 và Đặng Tuấn Đạt, 19 tuổi, ở số 6BA9 cùng đường An Đà, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Nguyễn Hải Long, 25 tuổi và Phạm Văn Đại, 19 tuổi, cùng ở thôn An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng; Phạm Mạnh Tiến, 23 tuổi, ở khu An Trì 2, phường Hùng Vương và Lê Anh, 31 tuổi, cùng ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Q.Phòng - Văn Thịnh
.
.
.