Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp 2 kẻ thủ ác

Thứ Ba, 14/04/2009, 08:43
Ngày 12/4, Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Mai Ngọc Long, 18 tuổi, ngụ tại khóm Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt vì hành vi ném đá gây chết người.

Tin cho biết, tối 10/4, Long được người bạn chở bằng xe máy chạy trên đường Bạch Đằng và gặp Trần Hữu Nghĩa (17 tuổi, ngụ tại 21 Cao Thắng, phường 7, TP Đà Lạt) chạy xe máy ngược chiều.

Do có xích mích từ trước nên Long đã dùng đá ném thẳng vào mặt Nghĩa khiến Nghĩa bị ngã sấp xuống đất và chết tại chỗ. Trước đó, ngày 11/4, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cũng đã bắt giam Nguyễn Quang Trí, 44 tuổi, ngụ tại Tân Hà, huyện Lâm Hà vì đã đánh chết chị Nguyễn Thị Dung, 40 tuổi, ngụ tại huyện Lâm Hà.

Chị Dung có 2 con trai nhưng lâu nay sống chung với Trí như vợ chồng tại thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) và thường xảy ra cãi vã  do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống

N.H.
.
.
.