Lái xe taxi gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ Ba, 04/01/2011, 16:40
Sau khi xảy ra va chạm giữa xe máy và taxi do Thành điều khiển, Thành đã bỏ mặc 2 nạn nhân trên đường, phóng ôtô bỏ trốn. Hòa và Nam được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến 0h30' ngày 2/1, anh Hòa đã tử vong.

Ngày 3/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Thành (27 tuổi) quê Xuân Trường, Nam Định, lái xe taxi hãng Thanh Nga, về hành vi không cứu giúp người bị nạn.

Trước đó, 22h30' ngày 1/1/2011, anh Đỗ Mạnh Hòa (25 tuổi), ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đi xe máy BKS 36R1-9401 chở anh Phạm Văn Nam (23 tuổi) đi trên đường Lê Đức Thọ theo chiều đi ra phố Hồ Tùng Mậu. Đến khu vực quảng trường Mỹ Đình, xe máy của anh Hòa va chạm với taxi BKS 30U-4075 do Nguyễn Viết Thành điều khiển khiến hai người đi xe máy bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, Thành đã bỏ mặc 2 nạn nhân trên đường, phóng ôtô bỏ trốn. Hòa và Nam được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến 0h30' ngày 2/1, anh Hòa đã tử vong.

Sau khi nhận thông tin, Đội CSGT Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập nhân chứng và tổ chức truy xét lái xe taxi bỏ trốn.

Đến đêm 2/1, Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ được Nguyễn Viết Thành. Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xác định trách nhiệm của lái xe taxi

H.Vũ
.
.
.