Lái xe "cuỗm" gần 1 tỷ của cơ quan

Thứ Bảy, 16/05/2009, 09:40
Biết Phòng Tài vụ vừa lĩnh tiền lương, Đông (lái xe cho Trung tâm y tế huyện Phong Thổ - Lai Châu) đã rủ cháu ruột mang theo xà beng cạy cửa, đột nhập và bê két sắt bên trong có 900 triệu đồng.

Ngày 15/5, Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết đã bắt được đối tượng lấy trộm két sắt bên trong có 900 triệu đồng tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ (Lai Châu), đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan về tội trộm cắp tài sản.

Vụ trộm xảy ra lúc rạng sáng 10/5, tại Phòng Tài vụ, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Phong Thổ điều tra, truy xét theo dấu vết nóng.

Trong khi vụ án đang được khẩn trương điều tra thì ngày 12/5, Phạm Bá Đông, 37 tuổi, trú tại xã Mường So, huyện Phong Thổ, là lái xe của Trung tâm Y tế Phong Thổ đã đến cơ quan Công an tự thú. Phạm Bá Đông khai nhận: do biết hôm đó Phòng Tài vụ vừa lĩnh tiền lương cho cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Y tế nên anh ta đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đông điện thoại rủ cháu ruột là Phạm Bá Thi, trú tại tổ 4, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu cùng tham gia, sau đó Thi rủ thêm một đối tượng nữa tên là Thuyên cùng thực hiện phi vụ trộm cắp. Khi đã thống nhất kế hoạch, rạng sáng mùng 10/5, Thi và Thuyên mang xà beng, dao nhọn xuống Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ gặp Đông đã đợi sẵn ở đó.

Đến 1h cùng ngày, Đông dẫn Thi, Thuyên đi vào phía sau Phòng Tài vụ Trung tâm Y tế Phong Thổ, sau đó chúng dùng dao nhọn chọc qua khe chớp cửa sổ để bật chốt cửa, rồi lấy xà beng cạy khung sắt cửa sổ để cả 3 chui vào phòng bê két sắt qua cửa sổ và lăn xuống mép bờ suối Mường So.

Quá trình đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp, Thi được giao nhiệm vụ lên cầu Mường So canh gác, còn Đông, Thuyên dùng xà beng cạy phá két bạc, lấy đi toàn bộ số tiền gồm 900 triệu đồng, gói vào 2 áo, mang về nhà Đông chia chác.

Hiện Công an huyện Phong Thổ đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Bá Đông, còn hai đối tượng Thi và Thuyên đã bỏ trốn. Sau đó, vụ án đã được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng. PC14, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an thị xã Lai Châu đã động viên, thuyết phục Thuyên ra đầu thú.

Sau khi đầu thú, Thuyên đã khai báo nơi hắn cất giấu số tiền 247 triệu đồng được chia từ phi vụ trộm cắp (số tiền này đã bị Công an Lai Châu thu giữ và niêm phong). Còn Phạm Bá Thi vẫn đang lẩn trốn, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối tượng này trên toàn quốc

G.H.
.
.
.