Lái ô tô cán nạn nhân hai lần chết người, lãnh án 17 năm tù

Thứ Sáu, 20/12/2013, 23:28
Ngày 20/12, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Toàn Thọ (26 tuổi, trú xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) về tội giết người. HĐXX tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 132 triệu đồng chi phí mai táng và có trách nhiệm cấp dưỡng 600.00 đồng/tháng cho con nhỏ bị hại đến khi đủ 18 tuổi, cấp dưỡng mẹ già bị hại 800.00 đồng/tháng đến chết.

Theo cáo trạng của vụ án, tháng 8/2011, Thọ đi xe máy và vướng vào dây buộc trâu của gia đình ông Phan Thanh Biểu (47 tuổi, là hàng xóm của Thọ) nên bị gãy chân. Thọ kiện ông Biểu ra TAND huyện Ea Súp đòi bồi thường nên hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 16h ngày 15/12/2012, Thọ lấy ôtô của gia đình đi tập lái và đến đoạn đường thôn 2, xã Cư M’Lan, cách tỉnh lộ 1 khoảng 200m thì gặp ông Biểu đi xe máy theo hướng ngược chiều.

Bị cáo Đặng Toàn Thọ tại phiên tòa.

Đến đoạn cách cây xăng Nam Nguyên (thôn 1, xã Cư M’Lan) thì đuổi kịp và Thọ cho xe tông thẳng vào xe ông Biểu từ phía sau. Bị tông mạnh, ông Biểu văng lên nắp capô xe của Thọ rồi lăn xuống mép phải đường. Chiếc xe của ông Biểu bị kéo thêm một đoạn hơn 20m. Thấy ông Biểu đang chuẩn bị đứng dậy thì Thọ quay xe lại, cài số 1 và tông thẳng vào người khiến ông Biểu tử vong trên đường đi cấp cứu

Văn Thành
.
.
.