Kiên quyết xử lý 8 điểm tổ chức đốt pháo trong đêm giao thừa

Thứ Sáu, 12/02/2016, 17:02
Chiều 12-2, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, liên quan đến việc đốt pháo trên địa bàn huyện vào đêm giao thừa 30 Tết, cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, xác minh và triệu tập những người liên quan.

Theo Thiếu tá Đỗ Đức Cường, Trưởng Công an huyện Yên Lạc, ngay từ trước Tết, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không đốt pháo, các chất nổ dịp Tết; bắt  3 vụ mua bán trái phép pháo nổ, thu giữ 9,4kg pháo các loại; phát hiện 3 nam thanh niên đốt pháo nổ pháo nổ ở địa bàn xã Tề Lỗ. 

Ngoài ra, tại cửa hàng bà Phạm Thị Thúy (48 tuổi), trú tại thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, lực lượng Công an phát hiện tàng trữ 9 cây pháo nổ, 8 quả pháo trứng, 15 súng nhựa, 5kg đạn nhựa; vận động 5 hộ ở các xã Tề Lỗ, Trung Nguyên, Bình Định và thị trấn Yên Lạc giao nộp tổng số 31 quả pháo nổ; 4,3kg pháo trứng; 1,8kg pháo nổ; 139 khẩu súng nhựa; 190 viên đạn và 60 mũi tên…

Điểm đốt pháo gần khu vực kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân.

Tuy nhiên, vào đêm giao thừa 30 Tết, lợi dụng thời điểm lực lượng Công an và chính quyền địa phương bảo vệ điểm bắn pháo hoa tại sân vận động huyện Yên Lạc, người dân đã tổ chức đốt pháo. Ngay sau khi nhận được thông tin, một tổ công tác của Công an tỉnh được tăng cường trước Tết nguyên đán phối hợp với Công an huyện, Công an xã và lực lượng chức năng tổ chức rà soát trên 17 xã, thị trấn. Theo đó, phát hiện 8 điểm đốt pháo thuộc hai xã Tề Lỗ và Trung Nguyên (2 xã cạnh nhau), khu vực gần nơi kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân…

Thiếu tá Đỗ Đức Cường, Trưởng Công an huyện Yên Lạc cho biết, một số người dân ý thức kém đã cố tình đốt pháo trái phép trong dịp Tết. Hiện Công an huyện đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có hình thức răn đe, không để tình trạng đốt pháo trái phép tái diễn trên địa bàn.

M.Hiền
.
.
.