Không vượt được…đèn đỏ, ba anh em đánh người trọng thương

Thứ Năm, 10/03/2016, 10:57
Chở vợ đến giao lộ thì gặp đèn đỏ. Hiền bấm còi inh ỏi để lách qua vượt đèn đỏ nhưng anh Duy không cho nên gọi điện kêu người nhà ra đánh anh Duy bất tỉnh…

Ngày 10-3, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ xử lý ba đối tượng Võ Thanh Hiền (28 tuổi), Đỗ Phúc Thịnh (29 tuổi, anh cột chèo với Hiền) và Võ Thanh Hải (30 tuổi, anh ruột Hiền, cùng ngụ quận Thủ Đức) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, 20h ngày 6-3, Hiền điều khiển xe tay ga chở vợ và con trai 2 tuổi lưu thông trên đường Hoàng Diệu 2 hướng về đường Kha Vạn Cân. Khi đến giao lộ Hoàng Diệu 2-Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì đèn tín hiệu giao thông bật màu đỏ. Hiền muốn vượt đèn đỏ nên bấm còi inh ỏi, lúc này anh  Hoàng Thanh Duy (22 tuổi, quê quán Đồng Nai) chở bạn gái dừng phía trước cản ý định vượt đèn đỏ của Hiền.

Ba đối tượng đánh người tại CQĐT.

Hiền dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ anh Duy và xuống xe lao vào đánh anh Duy ngay giữa phố. Chưa đã, Hiền kêu vợ gọi điện cho anh ruột và anh rể đến “xử lý” anh Duy. Nhận được điện thoại của vợ Hiền, Thịnh lấy xe gắn máy chở Hải ra hiện trường xông vào đánh anh Duy. Bị ba đối tượng đánh, anh Duy bỏ chạy được hơn 20m thì bị ba đối tượng đuổi kịp dùng MBH đánh gục tại chỗ rồi bỏ đi.

Anh Duy được đưa vào bệnh viện cấp cứu và trình báo với Công an.

Qua truy xét, Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp ba đối tượng.

M.Đức
.
.
.