Khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản tại Lộc Hà, Hà Tĩnh

Thứ Năm, 13/04/2017, 16:26

Sáng 13-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khổi tố vụ án hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Trước đó vào hồi 21h ngày 2-4-2017, tổ công tác của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng gồm 4 đồng chí làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động của các đối tượng trên địa bàn tại quán Cà phê SH thuộc thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng (Lộc Hà). 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tổ công tác bị một số đối tượng (khoảng 50 thanh niên lạ mặt) tạo cớ, vây đánh. 

Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, không bị kích động, đánh người nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục vây đánh tổ công tác. 

Hậu quả, một chiến sỹ Công an huyện Lộc Hà bị đánh trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Hiện trường đổ vỡ do một số đối tượng quá khích gây ra

Không dừng lại ở đó, các đối tượng quá khích tiếp tục đến bao vây, đập phá, hủy hoại nhiều tài sản, vật dụng trong nhà anh Nguyễn Văn Giáp - Trưởng Công an xã Thạch Bằng (ở thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng); đánh bố anh Giáp là ông Nguyễn Cử trọng thương, phải nhập viện cấp cứu; cả gia đình anh Giáp phải rời khỏi nhà trong đêm để tránh bị các đối tượng đánh đập.

Sau đó, các nhóm người này kéo đến xô đổ cổng UBND xã Thạch Bằng, kéo lên trụ sở Công an huyện Lộc Hà tụ tập, khoảng 15 phút sau thì giải tán.

Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, sáng 13-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, được quy định tại điều 143 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xuân Lý
.
.
.