Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ gắn chip điện tử bớt xén xăng, dầu

Thứ Sáu, 08/01/2016, 07:51
Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong vụ 2 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu gắn chip điện tử để “móc túi” khách hàng.

 

 

 Cả 4 đối tượng đều bị khởi tố về hành vi “lừa dối khách hàng” và bị cấm đi khỏi nơi cư trú bao gồm: Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi), Trưởng ca cửa hàng xăng, dầu Trần Khát Chân; Bùi Thị Mai Linh (33 tuổi) và Nguyễn Công Trung (46 tuổi), đều là nhân viên bán hàng cửa hàng xăng, dầu Trần Khát Chân; Ngô Tuấn Anh (35 tuổi), trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, là đối tượng bán chip điện tử.

Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó, Công an TP Hà Nội đã lần lượt bắt khẩn cấp 12 đối tượng liên quan đến vụ án này, trong đó có Trần Thanh Trình (36 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (50 tuổi), Trưởng cửa hàng xăng, dầu Yên Viên, huyện Gia Lâm và Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng; Hồ Trọng Tuấn, Trưởng phòng Thị trường, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội; Lê Đức Phong, Ngô Đức Toàn – hai đối tượng bán, lắp chip điện tử cho cửa hàng xăng, dầu Trần Khát Chân… Như vậy, đến nay đã khởi tố bị can 16 đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3-2014, tại cửa hàng xăng, dầu Trần Khát Chân, 11 trong số 14 nhân viên (trong đó có Trình) cùng nhau bàn bạc và góp mỗi người 7 triệu đồng để mua 3 chip điện tử về gắn vào cột bơm xăng. Riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Cửa hàng trưởng không phải góp tiền.

Sau khi gom đủ tiền, đối tượng Trình và Hà tìm gặp Tuấn để thống nhất mua 3 chip điện tử. Qua đó, Tuấn giới thiệu Phong nhận “gói thầu” này. Phong nhận lời, rồi mua của Toàn với giá 1,5 triệu đồng/chip, nhưng về thanh quyết toán với cửa hàng là 25 triệu đồng/bộ. Sau đó, Phong “lại quả” cho Tuấn 30 triệu đồng.
Phát hiện cột xăng gắn chip điện tử.

Sau khi lắp đặt 3 chip điện tử tại cửa hàng xăng, dầu Trần Khát Chân, trung bình nhân viên bán hàng được hưởng lợi từ 500 nghìn - 600 nghìn đồng/ca, Trưởng cửa hàng Hạnh được hưởng trung bình 1 triệu đồng/ca. CQĐT xác định, từ năm 2014 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng trên 5 tỷ đồng. Ngoài việc chia nội bộ từng ca bán hàng, lãnh đạo cửa hàng còn “nộp tô” cho ông Tuấn trung bình mỗi tháng 20 triệu đồng.

Từ trái sang phải: Đối tượng Trình, Phòng và Toàn.

Tại cửa hàng Yên Viên, từ tháng 5-2015, Trình được bổ nhiệm làm Trưởng cửa hàng này. Đến tháng 10-2015, Trình đã thuê Ngô Tuấn Anh sửa 3 chip điện tử có sẵn do Trình lấy từ cửa hàng Trần Khát Chân mang sang để lắp đặt vào các cột bơm xăng với giá 21 triệu đồng. Sau khi lắp đặt, số xăng dầu gian lận mà các đối tượng “rút ruột” của khách hàng là 5% trên tổng số xăng, dầu bán ra.

Đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng Yên Viên đã gian lận 14.500 lít xăng, dầu của khách hàng và đã bán cho cửa hàng xăng dầu Vân Dương 7.500 lít xăng, dầu thu lợi gần 95 triệu đồng, chia đều cho các nhân viên bán hàng khoảng 6 triệu đồng, 2 trưởng ca mỗi người 11 triệu đồng, cá nhân Trình được hưởng 16 triệu đồng. Số xăng, dầu còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương

Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh, ngày 24-12-2015, Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp kiểm tra, phát hiện 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn chip điện tử để lừa dối chiếm đoạt xăng dầu của người mua. Qua đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã biểu dương thành tích điều tra khám phá án của Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh, công khai theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2-2016. (Minh Khoa)

Đào Minh Khoa
.
.
.