Khởi tố kỹ sư điều khiển xe Captival “điên”

Thứ Ba, 21/09/2010, 10:29
Ngày 20/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Trí, 27 tuổi, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (người điều khiển chiếc xe gây tai nạn) để phục vụ công tác điều tra.
>> Phải sớm trừng trị nhóm côn đồ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Khoảng 23h ngày 18/9, trên đường Lý Thường Kiệt hướng về ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài xuất hiện một chiếc xe ôtô nhãn hiệu Captivan Chevrolet, BKS: 30N-1380; trên xe có 5 thanh niên, phóng với tốc độ cao, lạng lách trên đường. Khi đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, chiếc xe đã tông thẳng vào chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty chở hai thanh niên trên xe, làm một thanh niên tử vong, người còn lại bị thương.

Không dừng lại, Trí điều khiển xe sang phố Bà Triệu và tiếp tục đâm vào một xe máy lưu thông cùng chiều. Khi bỏ chạy đến ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, xe tiếp tục chạy với tốc độ cao đã lao vào một chiếc xe máy Wave làm hư hỏng nặng... Sau đó, 3 trong số 5 thanh niên ngồi trên xe đã thoát khỏi xe bỏ trốn; lực lượng dân phòng, Công an và nhân dân đã giữ được 2 đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa giải quyết.

Do vụ tai nạn khởi điểm xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nên hồ sơ ban đầu đã được chuyển đến Công an quận Hoàn Kiếm để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 19/9, Nguyễn Minh Trí đã tới Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú.

Được biết, Trí tốt nghiệp Đại học Bách khoa và đã có việc làm; giấy phép lái xe hết hạn

Đào Minh Khoa
.
.
.