Khen thưởng vụ triệt phá đường dây mua bán 87 bánh heroin

Thứ Tư, 25/01/2017, 15:55
Ngày 25-1, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vừa có Thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Ngày 23-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo Lãnh đạo Bộ tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn khám phá thành công 1 chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bắt 2 đối tượng, thu giữ 87 bánh heroin, 395 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác. 

Đối tượng Âu Văn Tạch bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang với 87 bánh heroin và 395 viên ma túy tổng hợp giấu trên ô tô

Đây là chiến công xuất sắc thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2017); là minh chứng rõ nét thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010, của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chiến công của các đồng chí đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa chung. 

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tâm Phạm
.
.
.