Khánh Hoà: Đề nghị truy tố hai đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật trên đường phố

Thứ Ba, 29/11/2005, 07:10

Mới 19 tuổi, nhưng Bùi Văn Đen, trú ở tổ 45, khóm Song Thủy, phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang đã có một tiền án 24 tháng tù giam về tội "cướp tài sản". Ra tù, hắn lại cùng Nguyễn Hồng Thanh (17 tuổi), trú ở 11/14A Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang trực tiếp cầm lái giật túi xách của chị Polovona, quốc tịch Nga.

Bên trong chiếc túi đó có 300 USD, 200 euro, 80 rup, 1.500.000 đồng, 1 máy ảnh kỹ thuật số Canon, 1 ĐTDĐ Samsung. Sau khi bán máy ảnh cho bà Nguyễn Lê Hoa (41 tuổi), trú ở 10/22 Hương Điền, phường Phước Hải, hai kẻ cướp giật chia tiền tiêu xài. Gần một tuần sau, cả Đen và Thanh bị cơ quan Công an bắt giữ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên đã đấu tranh làm rõ 12 vụ cướp giật do Đen và Thanh gây ra trước đó. Giữa tháng 11/2005, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra đề nghị truy tố Bùi Văn Đen và Nguyễn Hồng Thanh về tội "cướp giật tài sản"

PV
.
.
.