Khám nhà ra cả hàng “trắng” lẫn hàng “nóng”

Thứ Năm, 23/06/2011, 09:22
Tại nhà Trần Văn Thành, lực lượng Công an bắt quả tang Thành cùng Huy đang tàng trữ một cục to heroin (tương đương 100 liều), 1 khẩu súng Colt bát (do Mỹ sản xuất), 1 khẩu súng CKC, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng ngắn tự chế kiểu Colt xoay, 1 áo giáp chống đạn, 2 dao nhọn, hàng chục viên đạn...

Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, những ngày gần đây, Công an phường Dư Hàng Kênh và Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an quận Lê Chân, Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm chuyên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Đây là tổ chức tội phạm hết sức nguy hiểm, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, hầu hết các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án và giao cho Đội CSĐT tội phạm hình sự cùng Công an phường Dư Hàng Kênh đấu tranh khám phá.

Ban chuyên án xác định trong ổ nhóm trên, đáng chú ý có Trần Văn Thành, tức Thành "ớt", 38 tuổi, ở số 50/202 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, là đối tượng cầm đầu và Phạm Khắc Huy, 32 tuổi, ở số 7/5/28 cùng tuyến đường này.

Đúng 22h ngày 21/6, Đội CSĐT tội phạm hình sự và Công an phường Dư Hàng Kênh triển khai kế hoạch phá án. Tại nhà Trần Văn Thành, lực lượng Công an bắt quả tang Thành cùng Huy đang tàng trữ một cục to heroin (tương đương 100 liều), 1 cân tiểu ly cùng một số vật chứng khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của tên Thành, cơ quan chức năng còn thu nhiều vũ khí gồm: 1 khẩu súng Colt bát (do Mỹ sản xuất), 1 khẩu súng CKC, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng ngắn tự chế kiểu Colt xoay, 1 áo giáp chống đạn, 2 dao nhọn, hàng chục viên đạn, 3 xe máy và nhiều tang vật khác.

Hiện Công an quận Lê Chân đang điều tra mở rộng án

Q.Phòng - V. Thịnh
.
.
.