Kết luận điều tra vụ "đánh bảo vệ Khu đô thị mới"

Thứ Hai, 04/06/2012, 12:16
Không được vào Khu đô thị mới Vân Canh, Linh rủ bạn đến quậy tưng bừng, đập kính chắn gió của chòi gác, dùng tuýp nước hành hung nhóm nhân viên bảo vệ...

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích; đồng thời đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 3 bị can, gồm: Kiều Duy Linh, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Hà, trú tại Ba Vì, Hà Nội và Tạ Văn Thái, trú tại Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Theo kết luận điều tra, chiều 27/8/2011, Linh lái xe taxi chở gia đình bác ruột đi xem nhà tại Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khi xe tới khu đô thị, do không xuất trình được hợp đồng mua nhà nên anh Lâm Ngọc Hổ, là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị HUDS đang làm nhiệm vụ không cho xe taxi của Linh vào, dẫn tới hai bên lời qua tiếng lại.

Trưa hôm sau, Linh rủ Hà và Thái tới Khu đô thị mới Vân Canh để đánh anh Hổ. Tới nơi, Linh dùng một đoạn tuýp nước lao vào đánh anh Hổ, anh Hổ bỏ chạy nên cả bọn quay lại dùng tuýp nước đập vỡ các tấm kính chắn gió của chòi gác bảo vệ, đồng thời đập vỡ luôn chiếc bộ đàm anh Hổ để trong chòi...

Trong lúc bỏ chạy, anh Hổ đã gọi điện thoại báo cho anh Nguyễn Đắc Hiếu, Đội trưởng Đội bảo vệ. Anh Hiếu báo cho nhân viên tổ bảo vệ là các anh Phùng Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Điệp, Phùng Đình Thành, Hoàng Mộng Khanh đến hỗ trợ. Khi những anh này tới nơi thì Linh cùng đồng bọn lên xe taxi bỏ chạy về hướng đại lộ Thăng Long. Anh Hiếu cùng đồng nghiệp đuổi theo.

Trên đường đuổi theo Linh, thấy xe của Linh dừng lại để lấy thêm một ống tuýp của một lái xe taxi khác nên nhóm anh Hiếu đã quay xe về. Phát hiện nhóm của anh Hiếu quay lại, nhóm của Linh lái xe taxi đuổi theo, ép xe máy của anh Hiếu, anh Điệp vào lề đường. Linh và Hà xuống xe, dùng tuýp sắt hành hung nhóm anh Hiếu, dẫn tới anh Hiếu bị thương tích, tổn hại sức khỏe 12%

Đào Minh Khoa
.
.
.