Kẻ sát nhân mê cá độ bóng đá lãnh án tử hình

Chủ Nhật, 02/06/2013, 20:15
Do nợ tiền cá độ bóng đá, Huy nảy ra ý định đi cướp xe ôm. Cái giá phải trả cho y là bản án tử hình.
>>Bí nợ bạc “đành” giết người, cướp của

Sáng 1/6, tại trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc, TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động vụ án Hoàng Trọng Huy (30 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội giết người, cướp của.

Theo cáo trạng, Huy là đầu bếp của nhà hàng Hội Quán (đường Hà Huy Tập, Đà Nẵng), có thu nhập ổn định; song do ham mê cá độ bóng đá nên nợ tiền cá độ gần 100 triệu đồng. Bị một số chủ nợ đe dọa, Huy nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ. Vào khoảng 16h ngày 27/12/2012, hắn mang dao ra đường Dũng Sĩ Thanh Khê, gọi xe ôm của ông Phạm Văn Tỵ (SN 1966, trú tại tổ 66, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để lừa ông Tỵ chở ra đường biển Nguyễn Tất Thành.

Đến đoạn khu chung cư phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, lợi dụng đường vắng người, hắn đã rút dao, khống chế ông Tỵ tấp xe vào bãi dương sát mép biển, rồi sát hại ông Tỵ cướp xe máy.

Lúc này, các chiến sĩ của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu đang trên đường làm nhiệm vụ áp giải nghi phạm, bất ngờ phát hiện sự việc, khống chế bắt giữ Huy. Căn cứ vào lời khai bị cáo và những người liên quan, lời khai nhân chứng tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt Huy phải chịu mức án tử hình

Hoài Thu
.
.
.