Vụ giết người tại Khách sạn Duyên:

Kẻ sát nhân đã nhận tội

Thứ Hai, 02/05/2005, 09:15

Từ những hình ảnh ghi lại trên hệ thống camera chống trộm của khách sạn Duyên và qua công tác truy xét các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã dựng lại toàn bộ vụ án.

Trong lúc các trinh sát vẫn tiếp tục truy tìm thủ phạm thì phát hiện một đối tượng xuất hiện tại nhà Giang Hải Sâm và ra vào rất… tự nhiên. So với hình ảnh trong cuốn phim ghi lại vụ án thì đối tượng này chính là hung thủ trực tiếp đâm chết Hiếu, vì thế lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện. Tên hung thủ này chính là Giang Khải Minh (tức " Minh cẩu", 25 tuổi), anh ruột của "Sấm chó".

Minh khai: Lúc 17h ngày 15/3, Minh đang ở nhà thì Sấm gọi điện bảo Minh đến nhà của Quách Thục Nhàn, ở đường Cô Giang, quận 1, gấp. Khi đến nơi thì Minh thấy Sấm, Vinh, Lân đang chia nhau rình rập bên hông nhà Nhàn.

Đến 19h, Thiên gặp Nhàn ở quán cà phê 58 Hồ Hảo Hớn để giao tiền, lúc đó Sâm và đồng bọn xuất hiện định chặn lấy số tiền trúng đề của Hiếu, nhưng Thiên đã nhờ Nhàn cất giữ nên Sâm không thể cưỡng đoạt.

6h30' sáng hôm sau (ngày 16/3) Minh còn đang ngủ ở nhà thì Sâm gọi điện về bảo Minh lấy theo hai con dao và ghé qua nhà Vinh ở đường Bình Tiên. Sau đó, chúng cùng đến khách sạn Duyên tìm Hiếu. Từ lời khai của Minh, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 con dao gây án, đồng thời ra lệnh truy nã các tên còn lại

Nguyễn Đặng
.
.
.