Kẻ cướp sòng bạc bị phạt 5 năm tù

Thứ Sáu, 16/04/2010, 10:33
Ngày 15/4, tại huyện Đắk Mil, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi), tạm trú tại Đội 4, Nông trường Đức Lập, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, về tội cướp tài sản.

Khoảng 20h30' ngày 1/2/1994, Nguyễn Văn Thanh đã rủ Phạm Hồng Thái (41 tuổi), Võ Trọng Nghĩa (38 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (41 tuổi), đều tạm trú tại thị trấn Đăk Mil, đi tìm sòng bài để cướp lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc thống nhất cả 4 tên đã thủ sẵn hung khí trong người và cùng nhau đến nhà anh Lưu Ngọc Hồng ở Đội 4, Nông trường cà phê Đức Lập cướp tiền. Theo kế hoạch, Thanh và Luân giả vờ vào đánh bài và bất ngờ lấy dao đã thủ sẵn từ trước ra khống chế anh Hồng và 6 người đang đánh bạc để Thái và Nghĩa lục soát tiền. Sau khi lấy được tổng số tiền 2.477.000 đồng, cả bọn đi nhậu và bàn nhau đi tìm sòng bạc khác để cướp tiếp.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Thái và Nghĩa đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Mil bắt giữ và đưa ra truy tố trước pháp luật, còn Thanh và Luân bỏ trốn. Sau 14 năm lẩn trốn, đến ngày 17/8/2009 Thanh đã ra đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Thanh đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh 5 năm tù giam về tội cướp tài sản

M.Quỳnh - P.Thanh
.
.
.