In hàng ngàn vé giả giải bóng đá U.21 Quốc tế Báo Thanh niên

Thứ Bảy, 25/10/2014, 11:15
Ngày 24/10, liên quan đến vụ khám phá đường dây bán vé giả xem giải bóng đá U.21 Quốc tế Báo Thanh niên, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tiến hành kiểm tra cơ sở in Kim Phước (thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), thu giữ thêm gần 1.000 tấm vé được làm giả khá tinh vi vừa mới được in.

Qua làm việc, chủ cơ sở Huỳnh Phước (34 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) khai nhận, đang in gia công cho 2 đối tượng lạ mặt nhận tiền công. Trước đó, qua công tác trinh sát, sáng 23/10, Công an quận Cái Răng đã bắt quả tang nhiều đối tượng rao bán vé xem bóng đá U.21 Quốc tế Báo Thanh niên tại khu vực Trường Đại học Tây Đô (quận Cái Răng) và trong quán cà phê thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, thu giữ hàng trăm vé nghi làm giả.

Công an quận từng bước xác minh và mời các đối tượng liên quan lên làm việc. Một số “phe vé” được phát hiện bán vé nghi bị làm giả, thừa nhận được đối tượng ở TP Hồ Chí Minh mời chào, cung cấp với số lượng lớn với giá 40.000 đồng để bán cho người hâm mộ. Sau đó, các “phe vé” này rao bán, dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Thời điểm cận giờ thi đấu, giá vé này bị đẩy lên đến 150.000 đồng, 300.000 đồng, thậm chí là đến 700.000 đồng/vé.

Đặc điểm nhận biết giữa vé giả và thật, người hâm mộ có thể phân biệt bằng mắt thường, kích thước vé giả nhỏ hơn, màu sắc đậm hơn, hình ảnh logo trên vé giả không rõ ràng và sắc nét và không có dấu mộc tròn của Ban tổ chức

Văn Vĩnh
.
.
.