Hơn 15 năm tù cho nhóm đòi nợ thuê

Thứ Sáu, 08/04/2011, 12:07
Vợ chồng bà V. có nợ ông Lê Tiến số tiền 790 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng bà V. vẫn không trả hết nợ, đầu năm 2010, ông Tiến nhờ Anh hỗ trợ đòi nợ. Mỗi khi ông Tiến đến nhà bà V. đòi nợ, Anh sẽ theo cùng. Sau đó, Anh tiếp tục điện thoại, kêu đồng bọn thường xuyên đến nhà bà V. tống tiền…

TAND TP HCM ngày 7/4 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ y bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Thế Anh mức án 4 năm 6 tháng tù; Cao Văn Dung (29 tuổi) 4 năm tù; Lưu Văn (34 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Võ Anh Chung (20 tuổi, tất cả cùng quê ở Nghệ An) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng bà L.T.Th.V. (53 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có nợ ông Lê Tiến (60 tuổi, ngụ quận 10) số tiền 790 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng bà V. vẫn không trả hết nợ, đầu năm 2010, ông Tiến nhờ Anh hỗ trợ đòi nợ.

Theo thỏa thuận, mỗi khi ông Tiến đến nhà bà V. đòi nợ, Anh sẽ theo cùng. Khi nào lấy được tiền, ông Tiến sẽ chi cho Anh 30% trên số tiền nợ. Nhiều lần theo ông Tiến đến nhà bà V., Anh biết được số điện thoại bà V. sau đó liên lạc, yêu cầu bà V. đưa cho y 200 triệu đồng thì y và đồng bọn sẽ không can thiệp nữa. Bà V. đồng ý và xin giảm số tiền xuống còn 150 triệu đồng.

Ngày 26/7/2010, Anh cùng đồng bọn đến nhà bà V. gây áp lực và lấy được số tiền 20 triệu đồng. Sau đó, Anh tiếp tục điện thoại, kêu đồng bọn thường xuyên đến nhà bà V. tống tiền. Ngày 20/8/2010, trong khi Anh đang nhận tiền thì bị Công an ập vào bắt quả tang

A.Huy
.
.
.