Học sinh đi giật ĐTDĐ

Chủ Nhật, 05/10/2008, 11:15
Kiên (học sinh lớp 12) và Hậu đèo nhau đi lòng vòng “rình mồi”. Phát hiện anh Dương vừa đi xe vừa nghe điện thoại, chúng vọt lên giật rồi bỏ chạy.

15h ngày 3/10, các anh Ngô Văn Thương, Đinh Trung Kiên - đội viên dân phòng phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị trên đường Hồ Tùng Mậu phát hiện có tiếng hô "cướp, cướp". Liền đó, trên đường xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy Wave màu đen phóng nhanh về hướng xóm Sở.

Ngay lập tức, 2 anh Thương, Kiên phóng xe đuổi theo, đồng thời báo cho tổ công tác Công an phường Mai Dịch làm nhiệm vụ gần đó phối hợp bắt giữ các đối tượng.

Truy đuổi đến ngõ 105/16 phố Hồ Tùng Mậu, các anh ép xe đối tượng lao vào đống cát ven đường. Đối tượng ngồi sau nhảy ra khỏi xe, bật tường leo lên các mái nhà gần đó chạy thoát. Đối tượng cầm lái nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Tại Công an phường Mai Dịch, đối tượng bị bắt khai nhận là Phùng Trung Kiên (17 tuổi), ở tổ 50 phường Bưởi, Tây Hồ, hiện đang là học sinh lớp 12.

Kiên khai nhận trước đó có quen biết với Hậu, người Hải Phòng. Chiều 3/10, Kiên và Hậu bàn nhau đi cướp giật. Kiên tháo BKS 30F7-0456 giấu vào cốp xe, chở Hậu đi lòng vòng trên đường Lê Đức Thọ để tìm "mồi".

Khi vòng ra phố Hồ Tùng Mậu, phát hiện anh Nguyễn Văn Dương đi xe máy cùng chiều đang sử dụng điện thoại di động, Kiên tăng ga áp sát cho Hậu giật điện thoại rồi bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ sau đó.

Hiện Công an phường Mai Dịch đã chuyển Kiên và tang vật tới Công an quận Cầu Giấy, đồng thời phối hợp khẩn trương truy bắt Hậu đang bỏ trốn

H.Vũ
.
.
.