Hàng chục nghìn tỷ đồng ném vào vì lô đề, cá độ

Chủ Nhật, 30/04/2006, 08:24

Trong khi Cục CSĐT tội phạm về TTXH đang bóc gỡ những đường dây cờ bạc của Lai Thành Hữu, Bùi Quang Hưng, Bùi Tiến Dũng... thì công tác điều tra làm rõ các "chân rết"  khác vẫn tiếp tục được triển khai. Hàng trăm đối tượng chủ lô đề, cá độ bóng đá trên cả nước đã vào "tầm ngắm" của cơ quan Công an.

Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ,  Cục CSĐT tội phạm về TTXH và cơ quan Công an các địa phương đã phát hiện tại 18 tỉnh, thành trọng điểm, hiện nay có khoảng hơn 200 đối tượng chủ đề lớn. Doanh số bảng lô, đề của mỗi đối tượng từ 500 triệu đến hàng tỷ đồng một ngày đêm. Theo nhận định của Tổng cục Cảnh sát, lượng tiền một ngày huy động vào việc đánh số lô, đề lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đó là chưa kể hàng nghìn tỷ đồng khác "ném" vào cá độ bóng đá, casino, chọi gà, đua ngựa... Lượng tiền này lớn hơn nhiều lần số tiền huy động từ nguồn thu do bán vé xổ số. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, toàn quốc có 63 công ty xổ số kiến thiết. Trong năm qua, những đơn vị này mới chỉ nộp ngân sách 5.062 tỷ đồng...

Chưa bao giờ tình trạng cá độ, lô đề lại hết sức bức xúc, gây nhiều nguy hiểm cho xã hội như thời gian này. Nạn cá độ bóng đá phát triển mạnh mẽ khi có truyền hình vệ tinh, mạng Internet và diễn ra quanh năm với các giải đấu World Cup, C1, C3 châu Âu, giải vô địch các quốc gia... Các tỷ lệ cá cược lại được công khai tham khảo từ các hãng cá cược lớn trên thế giới như Wiliam, Hill, Eurobot, trên báo thể thao và các phương tiện thông tin đại chúng khác...

Hiện nay có 33 liên doanh được cấp phép hoạt động, và liên doanh kinh doanh dưới dạng Casino. Vậy nhưng, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cục CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện hầu hết các casino đều cho người Việt Nam vào đánh bạc. Từ đó xuất hiện một số loại đối tượng mới như bảo kê, chăn dắt, tín dụng đen. Thậm chí đã có việc móc nối giữa nhân viên casino và các đối tượng bên ngoài đưa người Việt Nam vào đánh bạc để kiếm lời.

Kết quả đấu tranh triệt phá

Trong thời gian qua, trên toàn quốc đã phá được 20.456 vụ án cờ bạc, bắt giữ 85.328 đối tượng (bao gồm cả chủ chứa lẫn con bạc). Số tài sản thu hồi trị giá hơn 23 tỷ đồng. Trong đó truy tố 8.447 đối tượng, xử lý hành chính 76.881 đối tượng. Nhiều địa phương làm tốt công tác đấu tranh bắt giữ, triệt phá các loại hình cờ bạc như TP HCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Hà Tây, Bắc Ninh, Nghệ An, Khánh Hoà...

Trong các trò đỏ đen, công tác đấu tranh trấn áp cá độ bóng đá và các trò chơi đặt cược cũng được đẩy mạnh. Theo báo cáo của Công an các tỉnh, trong thời gian qua đã bắt được 495 vụ cá độ với hơn 4.000 đối tượng. Tang vật thu được gồm hơn 10 tỷ đồng, hàng trăm nghìn USD và nhiều ôtô, xe máy, máy ghi âm, máy tính...

Ngoài ra, các cơ quan Công an còn bắt giữ 10.583 vụ cờ bạc dưới hình thức lô đề. Qua đó, bắt giữ 18.847 đối tượng và thu giữ 8.555 xe máy, 18 xe ôtô, hơn 14 tỷ đồng và hàng nghìn điện thoại di động các loại. Các cơ quan tố tụng đã xử lý hình sự 1.564 vụ với 3.959 đối tượng. Công tác đấu tranh tệ nạn cờ bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và casino cũng được đẩy mạnh. Nhưng đối với hình thức này, hiện nay do các văn bản quy phạm pháp luật cũng như chế tài xử lý còn bó hẹp nên lực lượng Cảnh sát các cấp mới chỉ dừng lại ở mức tham gia các đoàn kiểm tra khảo sát khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền đi giải quyết đơn thư tố giác liên quan.

Công tác xử lý mới chỉ có hai vụ. Đó là vụ Nguyễn Hồng Nam, nhân viên phòng quản lý ngoại hối của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam biển thủ hơn 80 tỷ đi đánh bạc. Qua đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phạt Liên doanh quốc tế khách sạn Hoàng Gia 200 triệu đồng.

Vụ thứ hai là việc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội triệt phá ổ cờ bạc tại khách sạn Fortuna số 6- Láng Hạ- Hà Nội. Khách sạn này là đơn vị liên doanh nên được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Lực lượng trinh sát đã bắt quả tang 36 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số đối tượng trên có một đối tượng người Trung Quốc là nhân viên quản lý bộ phận này. Tang vật thu giữ gồm 19.000 USD, 556 chíp điện tử... Trên thực tế, hầu hết các đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử kiểu này đều có vi phạm. Tuy nhiên đây là lĩnh vực mới chưa có tiền lệ nên các địa phương còn lúng túng trong việc xử lý.

Số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng ném vào cờ bạc trong thời gian trung bình một năm như thế bằng thiệt hại của hàng chục cơn bão đổ bộ vào miền Trung cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX gây ra. Những vấn nạn ấy vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ gây hậu quả rất lớn cho xã hội. Mặc dù vậy, trong nhiều lĩnh vực, các cơ quan chức năng cũng không thể giải quyết một cách trọn vẹn được. Rõ ràng những khó khăn trước mắt còn tiếp tục nối dài

Ngọc Lâm
.
.
.