Hai vụ trọng án từ rượu

Thứ Tư, 11/09/2013, 09:36
Ngày 10/9, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) tạm giữ hình sự Vũ Tiến Ân (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó, sau khi nhậu xong, Ân cùng Đinh Xuân Trường (27 tuổi) và 4 người khác rủ nhau đánh bài ăn tiền tại ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, do Ân không có tiền chung nên Trường lớn tiếng và đuổi Ân về nên hai bên xảy ra đánh nhau. Trường dùng ly thủy tinh đánh vào đầu Ân, sau đó Ân chạy vào nhà Ân ở gần đó lấy dao đâm một nhát vào ngực trái của Trường gây thương tích nặng.

Một vụ án khác là vào khoảng 0h ngày 8/9, tại công viên cạnh nhà số 39 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 (TP Hồ Chí Minh), do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Võ Hoài Thanh (24 tuổi) bị 4 tên: Phạm Thanh Hậu (21 tuổi), Huỳnh Hoài Phong (22 tuổi), Nguyễn Thành Phát (19 tuổi) và Thái Văn Huy (19 tuổi, cùng ngụ quận 8) dùng cây gỗ đánh vào đầu gây thương tích.

Sau vụ án này không lâu, khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Văn Phong (26 tuổi) tổ chức sinh nhật cho con tại nhà ở ấp Bầu Sim, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và mời nhiều bạn bè đến dự tiệc, trong đó có Trần Quang Khoa (22 tuổi) và Võ Thành Long (22 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi). Đến 13h, Khoa và Long lấy xe định ra về thì gặp Nguyễn Đức Minh (29 tuổi) cùng Lý Hoàng Thông (20 tuổi) và Huỳnh Tấn Tài (15 tuổi) điều khiển xe gắn máy chạy ngang qua.

Do nghĩ Khoa và Long nhìn đểu mình nên Thông, Tài quay lại dùng roi điện tấn công Khoa. Thấy vậy, Long và Phong xông ra đánh Thông, Tài, Minh bỏ chạy tán loạn. Riêng Minh chạy khoảng 200m thì bị nhóm Phong đuổi theo dùng cây gỗ và vỏ chai bia đánh vào đầu gây thương tích và đã chết tại bệnh viện

M.T.P.
.
.
.