Hai khách Nga sử dụng thẻ tín dụng giả rút gần 60 triệu đồng từ buồng ATM

Thứ Sáu, 18/10/2013, 12:23
Ngày 17/10, Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao tang vật và hai đối tượng SUR KOVDMITRY (37 tuổi) và DEBENKOIGON (35 tuổi, đều mang quốc tịch Nga, lưu trú phòng A2-04, lô A1, tầng 22, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP điều tra xử lý về hành vi "lưu hành các loại giấy tờ có giá trị giả" theo thẩm quyền.
>> Thủ đoạn trộm tiền bằng thẻ tín dụng giả của 3 "ông Tây"

Trước đó khoảng 17h25' ngày 16/10, các anh Nguyễn Thanh Sơn (28 tuổi, ngụ quận 9), Võ Văn Tiến Đạt (23 tuổi, ngụ quận 5), Phó Đức Minh (27 tuổi, ngụ Bình Tân), Võ Thanh Mẫn (SN 1980, ngụ Thủ Đức), Nguyễn Hữu Lộc (28 tuổi, ngụ Bình Tân), tất cả là nhân viên của Ngân hàng ACB phát hiện hai du khách người Nga vào buồng ATM của Ngân hàng Techcombank và Vietinbank (bên hông nhà hát TP Hồ Chí Minh, số 11-13, công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1) có biểu hiện sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền nên tiến hành theo dõi bắt quả tang. Ngay sau khi hai vị khách rút một số tiền mặt khá lớn, các anh đã lập tức báo cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 bắt quả tang và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, hai vị khách mang quốc tịch Nga khai tên: SUR KOVDMITRY (37 tuổi) và  DEBENKOIGON (35 tuổi, lưu trú phòng A2-04, lô A1, tầng 22, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2).

Tang vật thu được gồm 72 tờ tiền VNĐ loại 500 ngàn đồng (tương đương 36 triệu), 271 tờ  mệnh giá 100 ngàn đồng (tương đương 27,1 triệu), 17 thẻ nhựa trơn màu vàng (nghi là thẻ tín dụng giả), 5 thẻ nhựa các loại, 2 thẻ tín dụng Nga, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 1280. Tại đây cả hai người nước ngoài này đã thừa nhận hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền tại các buồng ATM. Qua khám xét nơi lưu trú của hai vị khách người Nga tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Công an phường Bến Nghé thu giữ thêm 2 thẻ nhựa trơn màu vàng, hộ chiếu và thẻ căn cước.

Do vụ việc có dấu hiệu phạm tội "lưu hành các loại giấy tờ có giá trị giả" nên Công an phường Bến Nghé đã chuyển giao tang vật và hai vị khách người Nga cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 1 tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền

P.Tuyền - M.Đức
.
.
.