Hai con nghiện bị bắt trên đường đi tiêu thụ đồ gian

Thứ Năm, 19/11/2015, 12:39
Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện liên tiếp các vụ đối tượng nghiện trộm tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19/11, Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 18/11, Tổ công tác Đại đội 3, do Đại úy Nguyễn Ngọc Phương, Tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Long Biên. Khi đến đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng đã dừng xe kiểm tra hành chính hai thanh niên đi trên xe taxi là Đỗ Tất Thông và Đinh Xuân Trường (đều trú ở Văn Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Đấu tranh tại chỗ, Thông và Trường khai 01 chiếc laptop hiệu Asus, 12 chiếc điện thoại di động và 4 sim mang theo là số tài sản mà trước đó đã trộm cắp trong một cửa hàng ở chợ Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Được biết, cả Thông và Trường đều nghiện ma túy.

Cùng thời gian này, Tổ công tác do Đại úy Đặng Thanh Miền thuộc Đại đội 4 Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Công Chất, Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe của hai thanh niên có 7 túi ni lông chứa tinh thể bột màu trắng. 

Hai thanh niên khai tên là Nguyễn Trường Thọ, trú ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Trần Văn Lâm, trú ở Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Thọ và Lâm thừa nhận số tinh thể bột màu trắng là heroin, chúng mua về định đóng thành gói nhỏ để bán cho các con nghiện.

Đào Minh Khoa
.
.
.