Hai chiến sỹ Biên phòng bị tội phạm ma túy chém trọng thương

Thứ Sáu, 16/11/2007, 09:39
Trong lúc bị vây bắt, những kẻ tội phạm ma túy đã dùng dao đi rừng chống trả quyết liệt làm bị thương nặng 2 đồng chí: Đại úy Bùi Đức Tuấn - Đồn phó và Thiếu úy Trần Ngọc Dũng - cán bộ Đội Phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng 425.

Đầu tháng 11/2007, lực lượng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Điện Biên mở chuyên án điều tra đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới tại cao điểm 1262 thuộc xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Hồi 18h ngày 11/11, tổ phục kích đã bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ biên giới về Việt Nam, gồm: Vì Văn Lún (34 tuổi), Cà Văn Hỏa (33 tuổi), Vì Văn Xuân (29 tuổi) và Lò Văn Tuất (26 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Biên. Tang vật thu gồm 215g heroin và 265 viên ma túy tổng hợp.

Trong lúc bị vây bắt, Lò Văn Tuất và Vì Văn Xuân đã dùng dao đi rừng chống trả quyết liệt làm bị thương nặng 2 đồng chí: Đại úy Bùi Đức Tuấn - Đồn phó và Thiếu úy Trần Ngọc Dũng - cán bộ Đội Phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng 425.

Hai đồng chí Tuấn và Dũng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. UBND, Mặt trận Tổ quốc và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 2 đồng chí.

Ngày 15/11, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Trung tướng Tăng Huệ đã cùng đoàn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về thăm 2 đồng chí và Đồn Biên phòng 425.

Từ đầu tháng 11/2007, lực lượng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 3,5 bánh heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp

Nguyễn Sinh
.
.
.