Hải Phòng:

Hai chiến sĩ công an trẻ mưu trí truy bắt tội phạm

Chủ Nhật, 26/04/2015, 18:12
Với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, hai đồng chí Hùng và Thông hội ý chớp nhoáng, phân công nhau chia làm 2 mũi, Hùng chạy tắt cánh đồng đón đầu còn Thông bơi qua kênh thủy nông theo sau hướng đối tượng. Đến khu đồng gần trục được 354, thuộc địa phận thôn Tuần Tiến, Kiến Thiết thì đồng chí Thông đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng trộm cắp xe máy.

Sáng 24/4, anh Nguyễn Xuân Diễn, sinh 1981, ở Đội 8 Phú Xuân, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng đi xe máy BKS: 16M6-1698 đến cánh đồng Chua thôn Phú Xuân, dựng xe bên trục đường xã cách ruộng thuốc lào khoảng 100m để chăm thuốc lào. Mải làm đến 10h30’ cùng ngày, anh Diễn phát hiện một đối tượng bẻ khóa xe của mình nổ máy phóng về hướng xã Kiến Thiết. Anh vừa chạy bộ theo hướng đối tượng vừa hô hoán. 

Cùng lúc đó, hai chiến sĩ Công an huyện, gồm thượng sĩ Nguyễn Văn Hùng, thuộc Đội CS113 và chiến sĩ nghĩa vụ Đội CS ĐT TP về ma túy Bùi Ngọc Thông đi đến, nghe tiếng truy hô của anh Diễn đã dùng xe máy truy đuổi được khoảng 1km. Đến ngã ba lối rẽ vào thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến cùng huyện, 2 đồng chí đã ép xe máy của đối tượng vào lề đường, y bỏ lại xe nhảy xuống bơi qua kênh thủy nông hòng thoát về phía cánh đồng thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết.

Áp giải đối tượng Thắng.

Với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, hai đồng chí Hùng và Thông hội ý chớp nhoáng, phân công nhau chia làm 2 mũi, Hùng chạy tắt cánh đồng đón đầu còn Thông bơi qua kênh thủy nông theo sau hướng đối tượng. Đến khu đồng gần trục được 354, thuộc địa phận thôn Tuần Tiến, Kiến Thiết thì đồng chí Thông đã đuổi kịp và quật ngã đối tượng. Cùng lúc đó đồng chí Hùng chạy đến nơi hỗ trợ bắt giữ đối tượng cùng chiếc xe tang vật đưa về trụ sở Công an xã Kiến Thiết. 

Qua điều tra, Công an huyện Tiên Lãng làm rõ: đối tượng bị bắt giữ là Phạm Hồng Thắng, sinh 1986, ở Tổ 1, khu Thi đua, phường Tràng Minh, quận Kiến An. Bản thân Thắng, năm 2005 bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử 4 năm tù giam về các tội mua bán người; năm 2013, bị TAND TP Nam Định xử 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, hiện sống lang thang trên nhiều địa bàn. 

Tại trụ sở công an, Phạm Hồng Thắng khai nhận: trước đó y đem theo vam phá khóa đi lang thang để tìm cơ hội gây án. Khi phát hiện chiếc xe của anh Diễn để xa nơi làm việc, Hùng đã dùng vam bẻ được khóa điện để trộm cắp.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đã tạm giữ hình sự Thắng để điều tra xử lý. Tinh thần kiên quyết, mưu trí, quyết tâm truy bắt tội phạm của hai chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng được nhân dân địa phương khen ngợi.

Văn Thịnh
.
.
.