Hai anh em ruột tham gia đường dây sản xuất giấy tờ giả

Thứ Tư, 07/10/2015, 10:23
Một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước vừa được Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và bóc gỡ. Đến ngày 6/10, Phòng ANĐT đã khởi tố 7 đối tượng Hòa, Hiền, Tuấn, Thanh, Lập, Tú, Việt về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Vụ án mở ra từ việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và bắt quả tang Đặng Thị Hòa (34 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả làm hộ chiếu. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, mở rộng. 

Đối tượng Hòa sau khi được động viên đã khai nhận: Hơn 1 năm trước, Hòa xuất cảnh sang Đài Loan lao động. Đến tháng 4/2015, Hòa tự ý trốn ra ngoài làm việc đã bị cơ quan chức năng bắt giữ và trục xuất về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, Hòa được một người tên Hồng, đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan, cho số điện thoại của một người đàn ông tên là Thanh, ở Nghệ An, để liên hệ làm hồ sơ mang tên người khác, tiếp tục xuất cảnh sang Đài Loan lao động. Thanh đồng ý, hai bên thống nhất chi phí là 6.500 USD (gồm cả chi phí làm CMND cho Hòa mang tên người khác và thủ tục xuất cảnh sang Đài Loan lao động). Thanh yêu cầu Hòa đưa cho Thanh 4 ảnh cùng 2 CMND... Sau đó một thời gian, có một thanh niên tên là Việt đến giao CMND giả cho Hòa để làm hộ chiếu thì bị phát hiện.

Hai đối tượng Việt và Lập.

Xác định đây là đường dây sản xuất giấy tờ giả tinh vi, đối tượng tham gia đều là những kẻ chuyên nghiệp, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng Thanh, có tên đầy đủ là Ngô Trí Thanh (56 tuổi, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Thanh là một mắt xích trong đường dây sản xuất giấy tờ giả. Nhiệm vụ của đối tượng này là giao dịch với người có nhu cầu làm giấy tờ giả, thỏa thuận giá tiền… 

Ngày 31/7, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Thanh tại Hà Nội. Quá trình đấu tranh, Thanh khai nhận: Sau khi nhận ảnh của Hòa, Thanh liên hệ với Nguyễn Đình Tú (31 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc), làm giả CMND với giá 16 triệu đồng/ chiếc. Sau khi hoàn tất, Tú giao cho em trai là Nguyễn Đình Việt (22 tuổi, cùng ở Nghi Lộc) giao CMND giả cho Hòa như đã thỏa thuận.

Từ lời khai của Thanh, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định kẻ cầm đầu dường dây sản xuất giấy tờ giả này là Tú. Ngoài Thanh, trong đường dây này còn có Nguyễn Trí Lập (43 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Vai trò của Lập trong đường dây cũng là gặp người có nhu cầu làm giấy tờ giả, thỏa thuận giá cả… 

Sau khi dựng chân dung các đối tượng trong ổ nhóm, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Việt tại Hà Nội, bắt Lập và Tú tại Nghệ An. Sau đó, Phòng ANĐT bắt Trần Thị Hiền (trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cùng tang vật là một giấy CMND giả...

Xuân Mai
.
.
.