Hải Phòng: Xử phúc thẩm vụ án “giết cháu bé 4 tuổi”

Thứ Tư, 29/06/2005, 07:40

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX đã tăng thêm một năm tù cho người phụ nữ đã gây ra cái chết thương tâm cho một bé gái chưa đầy 4 tuổi.

Ngày 27/6, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (33 tuổi), trú tại số 6-A22 tập thể công nhân An Dương, quận Lê Chân, kẻ đã gây ra cái chết rất thương tâm cho cháu Lê Thị Thu Hương, con riêng của anh Lê Đình Thu.

Theo đơn kháng cáo của chị Đỗ Thị Mỹ Lệ (mẹ đẻ của cháu Lê Thị Thu Hương), phiên toà sơ thẩm (cách đây 3 tháng) tuyên phạt bị cáo 14 năm tù là chưa tương xứng với các hành vi tội ác, nhẫn tâm của bị cáo Đặng Thị Thanh Hương đối với một cháu bé chưa đầy 4 tuổi.

HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương 15 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường 10 triệu đồng về tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại

S.N.
.
.
.