Hải Phòng: Một nữ sinh tự vẫn trên cầu Bính

Thứ Sáu, 20/05/2005, 08:30
Ngày 15/5 vì Ngọc Bích đi chơi không về, ông bác họ đã có lời khuyên can và chiều 16/5, Ngọc Bích tiếp tục bỏ nhà đi và tự tử tại cầu Bính.

Khoảng 22h30', ngày 16/5, một số người dân vãn cảnh trên cầu Bính, Hải Phòng phát hiện một thiếu nữ từ trên cầu lao mình xuống dưới. Nghe tiếng hô hoán, các nhân viên bảo vệ cầu đã kịp thời có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu song cô gái đã chết ngay sau khi rơi từ độ cao 20m.

Qua xác minh, Công an quận Hồng Bàng được biết: Nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Bích, 18 tuổi, thường trú tại Đội 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện là học sinh lớp 12 của một trường PTTH ở nội thành. Ngọc Bích đang ở chung với người bác họ, tại số 8/1 phố Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cũng theo nguồn tin của bảo vệ cầu Bính, trước thời điểm đó, họ đã phát hiện cô gái đứng chênh vênh ở lan can, và đã nhắc nhở 3 lần

P.V.
.
.
.