Hải Phòng: Đã bắt gọn các đối tượng giết Trung úy CSGT, cướp tài sản

Thứ Hai, 03/03/2014, 17:55
Đến 10h30’ ngày 3/3/2014, Công an TP Hải Phòng đã bắt gọn 4 đối tượng chủ chốt trong vụ sát hại Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng, cướp tài sản, xảy ra tại Hải Phòng ngày 24/2, trước khi chúng thực hiện ý định trốn đi nước ngoài.

Như tin đã đưa, hồi 5h50’ ngày 24/2/2014, khi trời còn nhá nhem, tại khu vực trước cửa nhà số 3/193 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng, xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Một số đối tượng dùng búa rìu bổ 3 nhát vào đầu nạn nhân là trung úy Vũ Thế Thắng, 30 tuổi, chiến sỹ Phòng CSGT Bộ - Sắt Công an TP Hải Phòng, trên đường đi làm, cướp chiếc xe máy Honda Airblade BKS 15B1-800.08. Trong cốp xe còn có một số công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn cao su, bộ đàm và một số dụng cụ tư trang khác.

Xét thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay lập tức chuyên án được xác lập, do đại tá Nguyễn Văn Coỏng - PGĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp làm Trưởng ban. Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) là chủ công, có sự tham gia của Công an quận Lê Chân, một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng.

...cùng đồng bọn và...

Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, đối tượng không kịp tiêu thụ tài sản, đã vứt bỏ tại một địa điểm gần hồ Ông Báo (quận Lê Chân) và chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Tuy nhiên, Ban chuyên án nhanh chóng xác định thủ phạm gây án và hồi 5h30’ ngày 26/2 đã kịp thời bắt Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), SN 1963, là đối tượng nghiện ma túy, có 5 tiền án (về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, chứa mại dâm), ĐKNKTT số 62/346, trú tại số 8/342 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, khi tên này đang lẩn trốn tại nhà một đối tượng nghiện là Trần Trọng Tuấn, SN 1957, ở số 43/25/299 Tô Hiệu (Hải Phòng), thu chiếc rìu gây án.

...tang vật.

Để tiếp tục truy bắt những tên còn lại cũng là công việc hết sức khó khăn, bởi chúng đều là những đối tượng hình sự với nhiều tiền án, tiền sự và có nhiều thủ đoạn tinh vi. Song các trinh sát trong Ban chuyên án suốt gần tuần hầu như không ngủ, căn cứ mối quan hệ xã hội của đối tượng đã từng bước lần theo dấu vết di chuyển của chúng ở hàng chục địa điểm.

Ngày 3/3, phát hiện các đối tượng ẩn nấp tại nhà Đoàn Thị Bình, 59 tuổi, ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng gồm: Nguyễn Văn Xuân (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), 26 tuổi, trú tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cùng các tên Lê Minh Chung, 36 tuổi, quê quán xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trú tại số 22 xóm Mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng và Trần Giang Lộc, 27 tuổi, là con trai Đoàn Thị Bình (chủ nhà). Tuy nhiên, theo tài liệu trinh sát, các đối tượng có 1 khẩu súng. Phương án bắt nhóm tội phạm trên được xây dựng cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng và khu dân cư.

Đúng 10h30’ ngày 3/3, dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng phòng và Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó Trưởng Phòng PC45, các trinh sát dầy dạn kinh nghiệm nhất phối hợp nhịp nhàng, đã cùng lúc bắt gọn cả 3 đối tượng khiến chúng không kịp chống cự. Qua đấu tranh khai thác, Vũ Thanh Sơn và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội, trong đó tên Vũ Thanh Sơn và Nguyễn Văn Xuân là hai kẻ trực tiếp dùng rìu sắt bổ vào đầu nạn nhân để cướp xe máy.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều mũi công tác điều tra mở rộng án

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.