Hải Phòng: Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm có 3 lệnh truy nã

Thứ Năm, 19/08/2010, 10:12
Tối 16/8, tại một phòng trọ tại xã Tân Tiến, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã bắt tên Trần Văn Khoa (tức Trần Văn Đông), 36 tuổi, trú tại thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Khoa là đối tượng đã có 3 lệnh truy nã về các hành vi: “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản”...

Nhận được tin tố giác của nhân dân về một đối tượng đang bị truy nã tàng trữ vũ khí nóng đang lẩn trốn tại địa phương, hồi 22h, ngày 16/8, tổ công tác của Công an huyện An Dương (Hải Phòng) phối hợp với Ban Công an xã Tân Tiến tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4, thuộc dãy nhà trọ của anh Vũ Trọng Bình tại thôn Do Nha thuộc xã này.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện bên trong có 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) không xuất trình được giấy tờ tùy thân, có nhiều biểu hiện khả nghi. Trong khi tổ công tác yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an xã để giải quyết, bất ngờ một tên rút súng ngắn tự chế đe dọa và đánh vào đầu đồng chí Nguyễn Văn Đức, 50 tuổi, là Công an viên xã Tân Tiến khiến đồng chí bị thương. Ngay lúc đó, tổ công tác kiên quyết khống chế, quật ngã đối tượng, thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn và một hộp nhựa nghi đựng thuốc nổ nhồi đạn.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng đã được xác định là Trần Văn Khoa (tức Trần Văn Đông), 36 tuổi, trú tại thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Khoa là đối tượng đã có 3 lệnh truy nã về các hành vi: “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản”...

Đăng Hùng
.
.
.