Hà Tĩnh:

Đầu thú sau 6 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Thứ Sáu, 05/12/2014, 07:53
Đại tá Võ Tá Mậu, Trưởng phòng Thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an Hà Tĩnh cho biết, sau 6 năm trốn thi hành án ở nước ngoài, bị án Nguyễn Quang Thiện (29 tuổi, ở Đồng Lộc, Can Lộc) có lệnh truy nã từ năm 2008 của Công an huyện Can Lộc đã ra đầu thú.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 21/10/2008, TAND huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng nhưng bị cáo Nguyễn Quang Thiện bỏ trốn, không có mặt tại phiên tòa. Ngày 6/9/2008, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Thiện.

Được biết, sau khi gây án, Thiện đã trốn khỏi địa phương và lẩn trốn tại Cộng hòa Séc. Được sự vận động của gia đình, người thân và lực lượng Công an, Thiện đã ra đầu thú.

Xuân Lý – Hùng Lê
.
.
.