Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp tài sản

Thứ Hai, 25/04/2011, 18:25
Ngày 17/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Lộc Hà đã bắt đối tượng Đặng Văn Anh (16 tuổi), trú ở xã An Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 1 vam phá khóa, là công cụ gây án.

Qua lời khai của Anh, ngày 18/4, Công an Lộc Hà ra quyết định bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Trọng Tùy (19 tuổi) và Nguyễn Trọng Thêm (18 tuổi) đều có HKTT tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà, là đồng bọn của Anh trong đường dây trộm cắp xe máy.

Các đối tượng khai nhận: Từ năm 2011 đến nay đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân và Lộc Hà, với thủ đoạn thấy xe máy nào sơ hở, không có người trông coi là dùng vam phá khóa để trộm cắp. Tài sản lấy được, các đối tượng đem bán tại các địa bàn TP Vinh (Nghệ An), TP HCM để tránh sự điều tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 22/4, Công an Lộc Hà đã chuyển 2 đối tượng Tùy và Thêm đến Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục, điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật

Xuân Lý - Văn Hùng
.
.
.