Hà Tây: Một Công an viên bị thương khi bảo vệ lễ hội

Thứ Hai, 05/03/2007, 15:27

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội, anh Ước thấy có cuộc hỗn chiến liền kêu gọi người giúp đỡ rồi lao vào ngăn chặn. Vũ Đình Luân dùng dao chém đứt gân cổ tay phải của anh Ước. Nén cơn đau, anh Ước vẫn dũng cảm lao vào bắt giữ được Luân.

Đầu tháng 3, đoàn do đồng chí Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây dẫn đầu đã đến thăm, động viên và tặng quà cho anh Trần Văn Ước (47 tuổi), Công an viên xã Trung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Tây).

Trước đó, trong khi bảo vệ lễ hội tại chùa Tân Quang (xã Trung Châu), anh Ước và anh Nguyễn Văn Khải, quần chúng ở thôn 7 (xã Trung Châu) đã bị các đối tượng đánh, chém trọng thương.

Quá trình điều tra cho thấy, ngày 23/2, khi chùa Tân Quang tổ chức lễ hội, Nguyễn Chí Khương (18 tuổi), Nguyễn Tường Miền (19 tuổi), Vũ Đình Luân (18 tuổi) và Hoàng Trọng Hương (18 tuổi), đều trú ở xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Tây) rủ nhau đi lễ hội.

Đến chùa, các thanh niên này gặp anh Đỗ Văn Quang (18 tuổi), trú ở thôn 7 (xã Trung Châu), là bạn học cùng trường. Do có mâu thuẫn với nhau từ năm 2005 nên khi gặp anh Quang, 4 đối tượng này đã vác dao đuổi đánh, gây náo loạn lễ hội.

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội, anh Ước kêu gọi quần chúng giúp đỡ rồi lao vào ngăn chặn các đối tượng gây án. Vũ Đình Luân chống trả quyết liệt. Gã dùng dao chém làm đứt gân cổ tay phải của anh Ước. Máu tuôn ướt áo, nén cơn đau, anh Ước vẫn dũng cảm lao vào bắt giữ được đối tượng này.

Sau đó, quần chúng và Ban Công an Trung Châu đã kịp thời đến hỗ trợ. Trong khi tham gia hỗ trợ anh Ước, anh Nguyễn Văn Khải, quần chúng ở thôn 7 (Trung Châu), bị đối tượng Nguyễn Tường Miền chém bị thương vào cánh tay.

Hiện nay, Công an huyện Đan Phượng đang điều tra vụ án để có hình thức xử lý nghiêm những kẻ chống người thi hành công vụ

Hiếu Thảo
.
.
.