Hà Nội: Thuê nhà nghỉ để bán ma túy

Thứ Ba, 29/03/2005, 07:50
Từ việc phát hiện một số đối tượng sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ, Công an Tp. Hà Nội đã lần ra một đường dây buôn bán ma tuý.

Từ ngày 22 - 24/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp. Hà Nội đã phát hiện tại phòng 401, nhà nghỉ Đức Phương, ở Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đối tượng Đoàn Văn Cường (39 tuổi, ở Phương Liên, Đống Đa) đang sử dụng ma túy với Trần Duy Long (46 tuổi, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Khám nhà riêng của Đoàn Văn Cường thu giữ 1.300 USD, 22 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở và bắt giữ Trần Xuân Tiến (46 tuổi), ở quận Hai Bà Trưng.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở và bắt giữ Lê Sỹ Thủy (44 tuổi) và Lê Thị Hồng Minh (35 tuổi) tại nhà thuê ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Đối tượng Đoàn Duy Hưng (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cũng đã bị bắt.

Tang vật của vụ án.

Trong 6 đối tượng buôn bán ma túy thì có 5 người nghiện hút. Hàng ngày, bình quân mỗi đối tượng dùng ma túy hết 1 - 1,2 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, để tránh sự phát hiện của Công an nên thường thuê nhà nghỉ để sử dụng và buôn bán ma túy

M.K.
.
.
.