Hà Nội: Hai sinh viên chuyên trộm cắp xe tay ga bị phạt 15 năm tù

Thứ Sáu, 02/10/2009, 20:18
Nguyễn Thành Dương, trú tại phường Chiềng Lề, tỉnh Sơn La và Đỗ Quỳnh Nga, trú tại phường Quỳnh Mai, TP Hà Nội cùng là học viên hệ trung cấp của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Không tu chí học tập, Dương và Nga đã bàn nhau cách trộm cắp xe máy.

Thủ đoạn mà hai đối tượng này thực hiện là thường xuyên lượn lờ qua các đường phố Hà Nội để theo dõi ai sơ hở sẽ trộm cắp. Tháng 5/2008, Dương và Nga cùng lấy cắp chiếc xe PS màu đen...

Tháng 11/2008, Dương gọi điện thoại cho Lê Trung Bảo Quốc để bán chiếc xe PS trên với giá 22 triệu đồng. Thời gian sau đó, Dương và Nga tiếp tục gây ra 5 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Hà Nội. Hai đối tượng này chỉ lấy những chiếc xe máy tay ga có giá trị cao như PS, SH và LX.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Dương 8 năm tù, Đỗ Quỳnh Nga 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Lê Trung Bảo Quốc bị phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nguyễn Phương
.
.
.