Hà Nội: Đối tượng sát hại vợ bị phạt 18 năm tù

Thứ Hai, 08/08/2011, 09:25
Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người. Bị cáo là Nguyễn Văn Tình, 41 tuổi, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Tâm, vợ bị cáo. Hơn 20 năm trước, Tình và chị Tâm kết hôn với nhau.

Cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng sự chịu thương, chịu khó chạy chợ của chị Tâm cũng giúp kinh tế gia đình tạm ổn. Tình xin được công việc bảo vệ cho một trường đào tạo lái xe của huyện, nhưng lương thấp nên anh ta xin nghỉ và thất nghiệp từ đó. Cũng từ dạo đó, vợ chồng Tình nảy sinh mâu thuẫn.

Sáng 1/12/2010, chị Tâm chuẩn bị đi chợ, Tình không đồng ý cho đi. Hôm sau, chị Tâm tiếp tục bị chồng cấm đi chợ. Thấy vợ thay đổi thái độ, Tình xin lỗi chị Tâm và hứa sẽ sửa chữa. Chị Tâm bảo đã xin lỗi quá nhiều rồi nhưng không thấy sửa chữa gì. Tình bực tức, đâm một nhát vào bụng vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình 18 năm tù về tội giết người

Nguyễn Hưng
.
.
.