Hà Nội: Bắt đối tượng truy nã và vận chuyển tiền trái phép

Thứ Tư, 22/12/2010, 09:08
Chiều 20/12,  Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã dẫn giải Trần Văn Vinh (tức Vinh biên), 46 tuổi, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (là đối tượng có quyết định truy nã) bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số lượng lớn trong thời gian Vinh bỏ trốn về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, anh Ngô Văn Long, ở phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng có cho anh Nguyễn Văn Hải, ở phố Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng vay 10 ngàn USD. Do đến hạn anh Hải chưa trả tiền nên vào tháng 6/2000, khi anh Hải lên nhà một người quen tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ thì gặp Vinh đang ngồi chờ tại đó. Vinh kéo anh Hải ra chân đê Yên Phụ để "nói chuyện" về khoản vay nợ của Long bao giờ trả.

Khi anh Hải nói chưa có tiền trả thì bị Vinh dùng dao thủ sẵn trong người chém nhiều nhát, làm anh Hải bị tổn hại hơn 40% sức khỏe. Gây án xong, Vinh bỏ trốn vào miền Nam. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian bỏ trốn, Vinh lại tham gia vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt

Đào Minh Khoa
.
.
.