Hà Nội: Bắt Giám đốc Cty xuất khẩu lừa

Chủ Nhật, 09/11/2008, 00:23
Ngày 7/11, Phòng PC15 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo đối với Nguyễn Liên Thành, 46 tuổi ở 79B Nguyễn Thái Học, là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2000 đến 2007, vởi thủ đoạn yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp phải đặt tiền trước để Thành đi Hàn Quốc mua hàng giúp, Nguyễn Liên Thành đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi tìm cách lẩn tránh.

Anh Vũ Văn Hải ở Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, tháng 2/2006, anh Hải đã đưa cho Thành trên 1 tỷ đồng và 50.000 USD để mua nguyên liệu; ngoài ra còn cho vay 600 triệu đồng và 100.000 USD không lãi suất để Thành lo thủ tục nộp thuế nhập khẩu và trả tiền kho bãi. Tuy nhiên Thành không bán hàng như đã thoả thuận và chỉ trả lại cho anh Hải gần 1 tỷ đồng và cố tình lẩn tránh.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Liên Thành chiếm đoạt của chị Phạm Thị Bình ở Phú Xuyên, Hà Nội 750 triệu đồng, của anh Trần Công Thanh, ở Hoài Đức 1,2 tỷ đồng; chiếm đoạt gần 895 triệu đồng của Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội chi nhánh TP Hồ Chí Minh trong hợp đồng mua bán phế liệu từ tháng 9/2005...

Ngoài ra, cuối năm 2005, Thành đã nhận 178 triệu đồng và 18.600 USD của chị Nguyễn Thị Hương nhờ giúp cho người nhà được đi lao động tại Hàn Quốc nhưng đã ôm tiền lẩn trốn. Thành còn mượn sổ đỏ của anh rể để đặt ngân hàng vay tiền kinh doanh, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP đề nghị, ai là nạn nhân của Nguyễn Liên Thành, liên hệ điều tra viên Phạm Hồng Hải để cung cấp thông tin, điện thoại: 0914101289

Hương Vũ
.
.
.