Gọi hội đi trả thù, chém nhầm người khác tử vong

Thứ Tư, 30/03/2016, 13:29
Chỉ vì một xích mích nhỏ, Y Thiên Vũ Ayun đã rủ thêm đồng bọn cầm dao đi đánh trả thù. Tuy nhiên, nhóm này đã chém nhầm người khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng ngày 30-3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Y Thiên Vũ Ayun (27 tuổi), Y Sáng Niê (24 tuổi) và Y Ngheo Ayũn (28 tuổi, cùng trú tại buôn Kwăng A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 12-9-2015, Y Thiên Vũ Ayun, Y Sáng Niê, Y Ngheo Ayũn cùng một số thanh niên khác tổ chức uống rượu tại nhà chị H’Vôn Niê (trú buôn Gram B, xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar).

Bị cáo Y Thiên Vũ Ayun, kẻ trực tiếp cầm dao chém chết anh Y Lunh Kbuôr.

Đến khoảng 18h cùng ngày thì tan cuộc nhậu. Khi Y Thiên Vũ Ayun vừa bước ra ngoài đường thì gặp Y Sứp Ayun (24 tuổi) cùng một số thanh niên khác chạy xe máy qua. Phát hiện Y Thiên Vũ Ayun, Y Sứp Ayun quay xe lại tìm cách gây sự dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, Y Sứp Ayun dùng tay tát vào mặt Y Thiên Vũ Ayun. Vụ việc sau đó được mọi người đi cùng can ngăn nên cả hai bỏ về.

Trên đường về, do bực tức chuyện bị Y Sứp Ayun tát, Y Thiên Vũ Ayun đã rủ Y Sáng Niê và Y Ngheo Ayũn quay lại đánh trả thù thì được cả hai đồng ý. Khi cả 3 đi đến trước cổng chào của buôn Gram B, xã Ea Đrơng thì Y Thiên Vũ Ayun và Y Sáng Niê cầm dao đi vào phía trong cổng chào đứng phục. Còn Y Ngheo Ayũn chạy xe máy sang bên kia đường đứng đợi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Y Kông Ayũn điều khiển xe máy chở theo anh Y Lunh Kbuôr (29 tuổi, cùng trú tại buôn Kwăng, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) đi ngang qua. Cứ ngỡ là xe của Y Sứp Ayun nên Y Thiên Vũ Ayun cầm dao chạy theo chém trúng vào đầu anh Y Lunh Kbuôr, còn Y Sáng Niê cũng cầm dao lao ra chém nhưng không trúng ai.

Lúc này, nhóm của Y Thiên Vũ Ayun phát hiện đã chém nhầm người nên cùng nhau đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 10h sáng 13-9 thì anh Y Lunh Kbuôr đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Thiên Vũ Ayun 19 năm tù, Y Ngheo Ayũn 12 năm tù và Y Sáng Niê 14 năm tù. Ngoài án phạt tù, tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 117 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho người nhà bị hại và chu cấp nuôi hai con nhỏ của anh Y Lunh Kbuôr đến đủ 18 tuổi.

Văn Thành
.
.
.