Giúp việc “thó” 2 lượng vàng từ két của chủ

Thứ Sáu, 24/06/2011, 09:26
Nguyễn Thị Hồng, giúp việc nhà anh Đặng Đình N. khai nhận: Do thuộc mã số két và nắm được trong đó có tài sản quí, Hồng mở két, lấy 2 lượng vàng, rồi gửi “đồng nghiệp” cất giữ.

22h ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hồng, 34 tuổi, ĐKNKTT xã Dị Lậu, huyện Tam Đông, tỉnh Phú Thọ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng giúp việc cho gia đình anh Đặng Đình N.. Ngày 24/5, anh N. đã đưa Hồng (đang giúp việc cho gia đình anh ở Hà Nội) về Hải Phòng, chăm sóc mẹ.

Cho tới 20/6, gia đình ông Đặng Đình Quí  (bố đẻ anh N.) ở  phường Trại Câu, Hải Phòng) phát hiện két sắt bị mở, mất một "lắc" và một dây chuyền bằng vàng ta trị giá 52 triệu đồng. Ngày 21/6, ông Quý đưa Hồng đến Đội CSĐT tội phạm hình sự, Công an quận Lê Chân trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận: do thuộc mã số két và nắm được trong đó có tài sản quí, thị đã mở trộm lấy 2 lượng vàng, rồi mang sang gửi tại nhà chị Nguyễn Thị Mai là người cùng quê ra Hải Phòng làm ăn lưu trú tại ngõ 33 đường Ngô Quyền. Chị Mai không hề biết trong túi quần cất giấu vàng. Tang vật đã được thu hồi ngay sau đó

Q. Phòng
.
.
.