Giúp việc “tắt mắt” 54 viên kim cương

Thứ Năm, 06/12/2012, 11:25
Sau khi thực hiện trộm số trang sức “khủng” trị giá trên 6 tỷ đồng của nhà chủ, nữ giúp việc tên Dung về thị xã Bà Rịa bán tài sản, đem tiền về trả nợ và cho tiền cha mẹ, rồi nhanh chân về quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thúc hối nhân tình tổ chức đám cưới...

Ngày 5/12,  Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  phối hợp với Công an quận Bình Thủy, tổ chức điều tra truy xét, bắt gọn đối tượng Pham Thị Dung (31 tuổi), ngụ xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phạm chính trong vụ trộm 54 viên kim cương cùng nhiều tài sản khác tại khu biệt thư Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, xảy ra hồi 11h05' ngày 2/11.

Theo tường trình của bà Nguyễn Phương Hằng, cho biết: Khi vừa đi làm về, bà Hằng phát hiện phòng ngủ của mình có dấu hiệu bị xáo trộn, kiểm tra lại tài sản thì nhiều vòng trang sức bằng đá quí, chiếc nhẫn kim cương cùng tiền mặt và một số tài sản trị giá trên 6 tỷ đồng đã "biến mất". Đồng thời, người giúp việc nhà là Phạm Thị Dung cũng không liên lạc được...

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh được phân công điều tra vụ việc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm thông tin và tổ chức điều tra truy xét. Qua kiểm tra camera lắp đặt trong nhà bà Hằng, trinh sát phát hiện chân tướng kẻ trộm chính là người giúp việc Phạm Thị Dung. Băng hình ghi lại thể hiện, Dung vào phòng của chủ để lấy trộm tài sản lúc 11h5' và thoát thân ra khỏi nhà lúc 12h10'.

Lật lại hồ sơ lý lịch đăng ký tạm trú khi Phạm Thị Dung được nhận vào làm giúp việc nhà. Theo đó trinh sát về xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an địa phương tiến hành truy tìm thủ phạm. Trinh sát được Công an xã Phước Hải cho biết hộ khẩu thường trú cấp cho Phạm Thị Dung, năm 1999 thể hiện Dung đã chuyển hộ khẩu về xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi lập gia đình với Nguyễn Văn Viễn (34 tuổi) sau đó chuyển hộ khẩu về ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Hai vợ chồng sống với nhau có 3 người con, đến năm 2009 thì Phạm Thị Dung bỏ nhà ra đi cho đến nay không trở về nữa.

Thông tin từ bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp, trong thời gian làm công tại gia đình, Phạm Thị Dung có người tình tên Nguyễn Minh Hải (44 tuổi), ngụ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Một lần nữa trinh sát lên đường về TP Cần Thơ, truy lùng thủ phạm của vụ trộm. Phối hợp truy xét Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ và trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh từng bước làm rõ. Nguyễn Minh Hải hiện ngụ tại số 1/6 khu vực 6, hẻm 8, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hiện, gia đình đang chuẩn bị làm đám cưới cho Hải ngày 2/12, hiện nay đôi uyên ương đã hoàn tất việc chụp ảnh cưới, quay phim ngoại cảnh…

Đêm 22/11, lực lượng phối hợp kiểm tra nhà Nguyễn Minh Hải và bắt giữ Phạm Thị Dung, thu giữ nhiều bộ nữ trang đính kim cương, lắc, bông tai, nhẫn… 1.500 USD, 29,5 triệu đồng, xe máy và các thiết bị điện tử đời mới phục vụ cuộc sống gia đình, số tài sản mới này do bán tài sản trộm cắp mà có.

Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Sau khi thực hiện trộm tài sản của gia đình chủ hộ, Dung về thị xã Bà Rịa bán tài sản, đem tiền về trả nợ và cho tiền cha mẹ, rồi nhanh chân về quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thúc hối nhân tình tổ chức đám cưới...

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ

Nhóm PVTS
.
.
.