'Giở trò' cả với bé gái tâm thần

Thứ Ba, 26/01/2016, 15:53
Hôm nay, 26-1, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Giàu (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) mức án 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".


Theo án sơ thẩm, đêm 11-3-2015, sau khi nhậu say, Giàu về phòng trọ ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi để ngủ.

Khi đi ngang qua phòng trọ của cháu T.T.T.T. (SN 2000 bị bệnh tâm thần từ nhỏ, ở cùng dãy trọ với Giàu) đang đứng trước cửa phòng, Giàu liền rủ cháu T. qua phòng trọ của mình chơi.

Bị cáo Giàu sau phiên xử.

Tại đây, Giàu đã giở trò đồi bại với cháu T. Cùng lúc này, mẹ T. đi tìm con thì phát hiện cháu T. đang ở trong phòng Giàu liền la lên.

Sợ bị phát hiện, Giàu liền chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Ngay sau đó, mẹ T. đã báo Công an xã mời Giàu lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Giàu đã thừa nhận tội.

H.Anh
.
.
.