Giết nhau vì khoản nợ ...200 ngàn đồng

Thứ Năm, 01/06/2006, 16:00
Chỉ vì khoản nợ 200 ngàn đồng, Thiện đòi Kim tại quán nhậu dẫn tới cãi cọ nhau nhưng được mọi người can ngăn nên tạm thôi. Không dừng lại, Kim cùng vợ tới tận nơi Thiện ở rồi xảy ra xô xát. Kim rút dao đâm Thiện làm Thiện chết trên đường đưa đi cấp cứu.

7h00 ngày 30/5/2006, tại trước phòng trọ số 64A, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 (TP Hồ Chí Minh), Bùi Đức Kim, 40 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Ninh, tạm trú tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 dùng dao đâm bị thương nặng anh Đồng Văn Thiện, 38 tuổi, tạm trú phòng trọ trên. Anh Thiện chết trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân do trước đó trong lúc ăn nhậu tại quán ăn, anh Thiện đòi Kim trả nợ 200.000 đồng dẫn đến cự nhau, mọi người can ngăn hai người ra về. Kim cùng vợ đến nhà trọ của Thiện, hai bên tiếp tục cãi nhau và Kim rút dao đâm anh Thiện. Sau khi gây án, Kim cùng vợ bỏ trốn.

Công an quận 12 đang truy bắt Kim

PV
.
.
.