Giết người tình cũ của vợ giữa bàn nhậu

Thứ Bảy, 09/10/2010, 15:05
Thấy Diệp, kẻ 3 năm trước có quan hệ bất chính với vợ mình đang ngồi trên bàn nhậu, tức giận, Thanh đi ra phía chuồng bò lấy cây rựa mang lên chém vào vùng đầu, lưng của Diệp 3 nhát liên tiếp...

Ngày 8/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tù chung thân đối với bị cáo Tô Hiến Thanh (43 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17/3, Thanh tổ chức đám giỗ cho cha tại nhà và có mời mấy người hàng xóm. Do say rượu nên Thanh vào chuồng bò mắc võng ngủ trước. Trong lúc ngồi uống rượu, ông Lâm Văn Mãi, bạn Thanh có điện thoại nên lấy ra nghe. Khi biết người bên kia điện thoại là Bùi Thanh Diệp (43 tuổi, ngụ Tây Ninh) nên ông Mãi liền rủ đến nhà Thanh nhậu.

Khoảng 5h chiều cùng ngày, sau khi tỉnh dậy, Thanh rửa mặt xong vừa bước lên nhà trên thì thấy Diệp đang ngồi trên bàn nhậu. Tức giận vì nghĩ đến chuyện 3 năm trước Diệp có quan hệ bất chính với vợ mình, Thanh đi ra phía chuồng bò lấy cây rựa rồi mang đến chỗ bàn nhậu, từ phía sau chém vào vùng đầu, lưng của Diệp 3 nhát liên tiếp...

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Diệp tử vong sau đó 2 ngày

H.Anh
.
.
.