Giết chủ nợ, ném xác xuống sông

Thứ Năm, 15/04/2010, 11:23
Cự cãi trong việc đòi nợ, giữa anh Thiện và Sang xảy ra xô xát, Sang đã dùng cây đánh vào gáy anh bất tỉnh. Sau đó, hắn cột vào cổ nạn nhân một bao đá rồi ném xác xuống sông để phi tang.
>> Đầu độc chủ nợ bằng thuốc chuột

Ngày 14/4, Thượng tá Nguyễn Việt The, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH  Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Sang, 35 tuổi, ngụ ấp Thành Sơn, xã Thành Trung, huyện Bình Tân về hành vi "Giết người, cướp tài sản".

Sáng 11/4, trên sông Hậu, phía bờ Vĩnh Long, thuộc ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, nhân dân phát hiện một xác nam giới chết trôi sông. Nạn nhân là anh Phùng Khắc Thiện, 29 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân. Khám nghiệm tử thi, phát hiện cổ nạn nhân có một sợi dây dù cột vào một bao nilon đựng đá, nạn nhân không có dấu hiệu chết do bị ngạt nước.

Gia đình cho biết vào khoảng 11h ngày 7/4, Thiện rời khỏi nhà trên chiếc xe môtô Wave alpha màu đỏ BKS 64H1-9497, trong người có một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, 2 ĐTDĐ, nhưng sau đó không thấy quay về.

Quá trình điều tra đã xác định thủ phạm là Bùi Văn Sang, hắn khai nhận: Vào trưa 7/4, trong lúc đang tưới khoai ngoài ruộng thì Phùng Khắc Thiện chạy xe đến đòi nợ, sau đó đôi bên phát sinh cự cãi, Sang đã dùng cây đánh vào phía sau gáy của Thiện làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh, sau đó Sang kéo Thiện bỏ xuống một con mương rồi mang xe nạn nhân đi cầm được 8 triệu đồng. Khuya hôm sau, Sang dùng xuồng chở xác nạn nhân ra sông Hậu cột vào cổ nạn nhân một bao đá, ném xác xuống sông để phi tang

T.T.
.
.
.