Giấu thuốc lắc trên cổ áo

Thứ Sáu, 15/01/2010, 18:16
Kiểm tra người Tùng, ngoài số ma túy trong túi nilon, Công an còn phát hiện 24 viên thuốc lắc trong cổ áo khoác.

Ngày 14/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tùng, 30 tuổi, trú ở phường Trúc Bạch (Ba Đình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, lúc 10h30' ngày 12/1, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 3 Phòng CSGT đường bộ Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Thái Hà - Tây Sơn phát hiện Trần Văn Tùng vi phạm điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm.

Kiểm tra người đối tượng, cơ quan Công an phát hiện có 13 viên thuốc màu hồng, 10 viên thuốc màu vàng và 10 gói bột màu trắng đựng trong túi nilon mà theo đối tượng khai là ma tuý tổng hợp (thuốc lắc). Sau đó đối tượng được đưa về Công an phường Trung Liệt (Đống Đa).

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trên cổ áo khoác của Trần Văn Tùng giấu 24 viên thuốc màu hồng, 3 gói nilon bột màu trắng. Như vậy, tổng số ma tuý thu được là 37 viên màu hồng, 10 viên màu vàng (thuốc lắc) và 13 gói bột màu trắng nghi là heroin

T.H.
.
.
.