Giảm án cho "con dâu trộm vàng của mẹ chồng"

Thứ Sáu, 17/12/2010, 11:25
Ngày 16/12, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Lài (34 tuổi, ngụ Thủ Đức) mức án 4 năm tù (sơ thẩm 6 năm) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 2/2, Lài đi bộ từ nhà mình đến nhà mẹ chồng cách đó vài trăm mét ở phường Linh Trung, Thủ Đức. Biết nơi mẹ chồng giấu vàng, vì vậy khi thấy mẹ chồng là Trần Thị Đớt đang nấu ăn dưới bếp, Lài liền lẻn lên phòng khách giật mạnh cánh cửa tủ gỗ bung ra rồi lấy trộm toàn bộ số vàng để trong túi xách có lẫn quần áo cũ. Lài mang số vàng trên về nhà giấu dưới hố ga trong nhà vệ sinh rồi đi làm bình thường.

Chiều cùng ngày, con gái bà Đớt mới phát hiện cánh cửa tủ trong phòng khách bị đứt dây khóa, kiểm tra thì bị mất toàn bộ số vàng để dành. Theo trình báo của nạn nhân số vàng bị mất 10 lượng vàng 9999 cùng nhiều trang sức trị giá 3,1 lượng vàng 24k, 9999.

Trong khi vụ việc đang được Công an điều tra thì Lài thú nhận với chồng là đã lấy trộm số vàng trên của mẹ chồng và chỉ nơi cất giấu. Tuy nhiên, Lài chỉ thừa nhận trộm 8,8 lượng vàng của mẹ chồng

H.A.
.
.
.